Đẳng cấp hoa hậu một lần nữa trở thành sự bàn tán của công chúng, khi cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam tìm được mỹ nhân đội vương miện mùa đầu tiên.
Đẳng cấp hoa hậu ở nước ta đang cạnh tranh gay gắt ở
cái tên gọi mỗi cuộc thi. Sau 18 lần tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bây giờ
lại có thêm Hoa hậu Quốc gia Việt Nam với vương miện mùa đầu tiên được trao cho
người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Duy vào đêm 28/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.
Ngược dòng thời gian, đúng 36 năm trước, danh hiệu Hoa
hậu Việt Nam lần đầu tiên đã thuộc về người đẹp Bùi Bích Phương. Cứ hai năm tổ
chức một lần, Hoa hậu Việt Nam đã vinh danh 18 người đẹp với quyền trượng nhan
sắc, mà công chúng có thể nhớ đến như Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu
Thủy, Nguyễn Thiên Nga, Mai Phương Thúy, Đặng Thị Ngọc Hân, Nguyễn Cao Kỳ
Duyên, Trần Tiểu Vy…
Vậy thì, vì sao đã có Hoa hậu Việt Nam lại có thêm Hoa
hậu Quốc gia Việt Nam? Lý do, quá nhiều cuộc thi hoa hậu, mà cái tên gọi mỗi cuộc
thi đều rộn ràng và náo nức. Vì sợ lép vé trước những cái tên gọi Hoa hậu Thế
giới Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Quốc tế Việt Nam, Hoa hậu Trái
đất Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam hoặc Hoa
hậu Du lịch Việt Nam, nên Hoa hậu Việt Nam đành nhượng bộ cho khái niệm “quốc
gia”.
Thực tế, đẳng cấp hoa hậu không phụ thuộc vào tên gọi
cuộc thi, mà phụ thuộc vào đóng góp của từng hoa hậu với cộng đồng. Trong trào
lưu nở rộ các sân chơi nhan sắc, hàng trăm cuộc thi đã được tổ chức trong hai
thập niên vừa qua, nhưng giới mộ điệu chỉ nhắc nhở dăm bảy hoa hậu. Thậm chí,
người ta còn quên luôn cái tên gọi cuộc thi mà hoa hậu ấy đã đăng quang, nếu
hình ảnh hoa hậu phổ cập sâu rộng vào đời sống một cách thiết thực. Ví dụ, chẳng
ai quan tâm H’Hen Niê được phát hiện từ cuộc thi nào, mà chỉ trầm trồ sự xuất
hiện của hoa hậu dân tộc Ê Đê này ở những sự kiện thiện nguyện.
Người đẹp 21 tuổi Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến từ Cần Thơ
đăng quang mùa đầu tiên của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, liệu có giữ được hào
quang lâu bền như những mỹ nhân từng đội vương miện Hoa hậu Việt Nam không? Câu
hỏi ấy, không ai dám trả lời. Bởi lẽ, rời khỏi đêm đăng quang với bạt ngàn lời
chúc mừng, mỗi hoa hậu phải tự loay hoay chứng minh bản lĩnh cá nhân.
Từng dành được danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Tây Đô và
Hoa khôi FPT Cần Thơ, người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Duy hoàn toàn xứng đáng với
danh hiệu Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cụ thể, người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều
Duy vượt qua hai đối thủ trong top 3 là Đỗ Thị Phương Thanh (Thái Bình) và Nguyễn
Thị Cẩm Ly (Đắk Lắk) nhờ phần thi ứng xử.
Người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Duy chia sẻ: “Tôi từng tìm
hiểu về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Tôi nhận thấy người
trẻ Việt Nam phải làm rất nhiều điều, cùng giải quyết những vấn đề toàn cầu
như: giáo dục, môi trường. Tôi sẽ làm cho người Việt Nam tự hào nếu có cơ hội
trở thành hoa hậu, mang sức trẻ cống hiến”. Và tân Hoa hậu Quốc gia Việt Nam mong
muốn mang hình ảnh người phụ nữ vừa truyền thống, vừa hiện đại, đồng thời mang
tinh thần hội nhập, thể hiện một Việt Nam gần gũi, tươi đẹp.
Nhìn một cách tổng thể, đẳng cấp hoa hậu không thể
thay đổi, nếu chỉ trông cậy vào cái tên gọi cuộc thi. Rất nhiều hoa hậu sau khi
đăng quang đã chọn lựa định cư ở nước ngoài như Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trần Thị
Thùy Dung, hoặc an phận với mái ấm riêng tư như Phan Thu Ngân, Đặng Thu Thảo, Đỗ
Mỹ Linh….
Dĩ nhiên, không ai có quyền đòi hỏi bất kỳ sự đóng góp
nào ở mỗi hoa hậu, nếu họ không tự nguyện cống hiến cho xứng đáng với danh hiệu
của họ. Vì vậy, đôi khi đẳng cấp hoa hậu được mặc định là “không dính líu
scandal tình ái và tiền bạc” đi ngược chuẩn mực đạo đức xã hội.
Cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam mùa đầu tiên đã
thành công, so với mặt bằng chung của thời bùng nổ hoa hậu. Có một điều khiến
cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam không khác mấy những cuộc thi hoa hậu đã và
đang diễn ra ở nước ta, đó là cơn mưa giải thưởng phụ bên cạnh một hoa hậu và
hai á hậu.
Kết quả từ cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam đã góp
thêm hàng loạt danh hiệu náo nức như Người đẹp trình diễn trang phục văn hóa
dân tộc ấn tượng, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, Người đẹp hùng biện, Người
đẹp tài năng, Người đẹp nữ công gia chánh, Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời
trang, Người đẹp hình thể, Người đẹp hình thể được yêu thích nhất do khán giả
bình chọn, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp áo dài, Người đẹp được yêu
thích nhất, Người đẹp trung du và miền núi phía Bắc, Người đẹp Đồng bằng sông Hồng,
Người đẹp Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Người đẹp Tây Nguyên, Người đẹp
Đông Nam Bộ, Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long...
Tóm lại, để minh định đẳng cấp hoa hậu, thì người Việt
Nam phải rèn luyện trí nhớ siêu phàm để điểm danh các loại giải thưởng chính và
giải thưởng phụ trong không gian nồng nàn nước hoa và lộng lẫy đèn màu.
TUY HÒA